Xã hội

Mẹ lái xe khách gây tai nạn ở Vĩnh Phúc: "Xin hãy tha thứ cho con tôi"

28/03/2019, 10:51

Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc, gia đình tài xế xe khách đã tới thăm hỏi, gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

img
Bà Phan Thị Duyên, bên trái, mẹ tài xế xe khách tới thăm hỏi và gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân vụ TNGT ở Vĩnh Phúc

Liên quan vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương ở Vĩnh Phúc, bà Phan Thị Duyên, mẹ tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội, là lái xe khách BKS 27B-003.43 gây tai nạn) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, gia đình bà đã xuống hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Chiều 27/3, bà Duyên cũng đại diện gia đình lái xe Phú đến từng hộ gia đình nạn nhân vụ TNGT để thắp hương, phúng viếng và gửi lời xin lỗi.

"Thời điểm này, gia đình tôi không mong gì hơn là nhận được sự tha thứ của gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, dù kết quả thế nào, gia đình tôi cũng xin nhận hết trách nhiệm về mình", bà Duyên chia sẻ.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, chiếc xe khách BKS 27B-003.43 do tài xế Phú điều khiển đã chạy tốc độ cao, lao thẳng vào đoàn người đưa đám tang khiến 10 người thương vong.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1978), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949), Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) cùng trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

3 nạn nhân bị thương gồm: Lê Xuân Quý, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Thị Ten, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.