Khám phá

Mê mẩn loài hoa quý phái 3 miền tụ hội về Festival Huế

28/04/2018, 08:10
image

Ngày 27/4, trong khuôn khổ các hoạt động Festival Huế 2018 diễn ra triển lãm “Cây cảnh và phong lan ba miền...”

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

Những giỏ phong lan "khủng" cực hiếm khiến nhiều người dân và du khách mê mẩn

Triển lãm quy tụ hàng trăm tác phẩm, trong đó có những giò phong lan của các nghệ nhân nổi tiếng  đến từ ba miền Bắc- Trung- Nam khiến nhiều người mê mẩn. Các loại phong lan góp mặt đều rất quý hiếm, đua nhau khoe dáng, đọ sắc tuyệt đẹp.

 Clip: Mê mẩn loài hoa quý phái 3 miền tụ hội về Vườn Cơ Hạ, trong khuôn khổ Festival Huế 2018

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, dưới thời nhà Nguyễn, vườn Cơ Hạ và Thiệu Phương là nơi các loài “kỳ hoa dị thảo” khắp nơi được dâng tiến về để phục vụ cho thú thưởng ngoạn chốn kinh kỳ. Trong đó, nổi bật là loài phong lan mang vẻ đẹp thanh cao, quý phái.

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Me- man- loai- hoa- quy- phai- 3- mien- tu- hoi- v

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.