Điều tra

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên khai gì tại cơ quan điều tra?

26/05/2019, 16:40

Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại cơ quan điều tra.

img
Bà Trần Thị Hiền, mẹ nũ sinh giao gà bị sát hại đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Liên quan đến vụ bắt mẹ nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, ngày 26/5, chia sẻ với báo chí, Đại úy Sùng A Khai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án Trần Thị Hiền và đồng bọn. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh Duyên có liên quan đến thù oán gia đình Trần Thị Hiền.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, công an tỉnh Điện Biên xác định bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong một vụ án về ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.