Xã hội

Mẹ tá hỏa phát hiện con trai 13 tuổi chết úp mặt dưới ao

08/05/2018, 10:51

Sử dụng trực tiếp nguồn điện hạ thế để đánh bắt cá dưới ao, một thiếu niên 13 tuổi chết thương tâm.

Hiện trường vụ tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tử vong thương tâm. Ảnh CTV

Chiều 7/5, tin từ Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho hay, đơn vị đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ một thiếu niên tử vong vì dùng điện hạ thế để đánh bắt cá.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 7/5, chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (SN 1980, ngụ ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Lông) bàng hoàng phát hiện con là P.T.C.M (SN 2005, ngụ cùng địa chỉ trên) nằm úp mặt xuống ao. Khi đến gần, chị Bích phát hiện con trai mình đã chết và trên người có sợi dây điện. Ngay lập tức gia đình tri hô và báo với Công an địa phương.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tìm nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, nạn nhân đã dùng dây điện cắm trực tiếp vào nguồn điện hạ thế để đánh bắt cá dưới ao và xảy ra chuyện thương tâm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong sử dụng điện để đánh bắt cá. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.