Pháp luật

Mẹ vợ cùng con rể buôn người, lĩnh án 11 năm tù

16/07/2014, 13:31

Lía bàn với Già đưa chị Vàng Thị Chở (SN 1985 là người cùng xóm) và hai con nhỏ của chị này vượt biên trái phép giao cho một người đàn ông Trung Quốc

TAND tỉnh Hà Giang, ngày 14/7, tuyên phạt bị cáo Giàng Thị Lía (SN 1973, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc) 6 năm tù giam; Lầu Mí Già (SN 1988, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con rể của Lía) 5 năm tù về tội mua bán người. 

TIN LIÊN QUAN

 

Theo cáo trạng, thông qua việc trao đổi mua bán thuốc Nam, Lía có quen biết với một người đàn ông Trung Quốc nên bàn bạc với người này đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. 

Khoảng 8h ngày 10/11/2013, Lía bàn với Già đưa chị Vàng Thị Chở (SN 1985 là người cùng xóm) và hai con nhỏ của chị này vượt biên trái phép giao cho một người đàn ông Trung Quốc, sau đó Già quay trở về Việt Nam.

Khi sang tới Trung Quốc, chị Chở cùng hai con bị đưa sâu vào nội địa nhưng may mắn được một phụ nữ người Việt lấy chồng Trung Quốc giúp đỡ nên trốn thoát trở về Việt Nam. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lía và Già đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

B.C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.