Thời sự Quốc tế

Mexico điều 6.000 vệ binh tới ga tàu điện sau hàng loạt tai nạn bất thường

Ngày 12/1, Thị trưởng Mexico City thông báo triển khai hơn 6.000 vệ binh quốc gia tới các ga tàu, cơ sở thuộc hệ thống tàu điện ngầm thủ đô.

Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết trước đó một ngày, bà đã đề nghị Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho phép huy động lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ bảo đảm an ninh tại các ga tàu thuộc hệ thống tàu điện ngầm tại Mexico City. Trước mắt, lực lượng vệ binh quốc gia sẽ được triển khai trong vài tháng hoặc thậm chí lâu dài tại khu vực này tùy theo đánh giá tình hình, theo bà Sheinbaum.

Phát biểu tại họp báo ngày 12/1 với sự có mặt của Tổng thống Lopez Obrador, bà Sheinbaum cho rằng hệ thống tàu điện ngầm tại Mexico City đang xảy ra một loạt sự cố bất thường.

img

Vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ tại ga tàu điện ngầm ở Mexico City, Mexico. Ảnh - Reuters

Điển hình, ngày 7/1, một tàu điện ngầm thuộc hệ thống xảy ra va chạm khiến 1 phụ nữ thiệt mạng, 57 người bị thương. Cùng ngày, một ga tàu khác cũng gặp sự cố. Ngày tiếp theo, hệ thống tàu điện ngầm Mexico City lại xảy ra tai nạn và mới nhất là vụ xảy ra vào ngày 11/1.

Khi được hỏi liệu đây có phải hành vi phá hoại hay không, bà Sheinbaum cho biết cơ quan chức năng sẽ điều tra từng sự cố riêng biệt. Tổng thống Lopez Obrador cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Mexico City là hệ thống lớn thứ 2 tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ sau New York City.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.