Thế giới giao thông

Mexico đòi Ford bồi thường vì không xây nhà máy

06/01/2017, 11:06
image

Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ đánh thuế nặng vào Tập đoàn GM nếu phát triển dòng xe mới Chevrolet Cruze tại Mexico.

Mexico yêu cầu Ford phải bồi thường vì rút lại quy

Mexico yêu cầu Ford phải bồi thường vì rút lại quyết định xây nhà máy.

Hôm qua, sau khi hãng sản xuất xe hơi Ford (Mỹ) tuyên bố hủy bỏ dự án đầu tư trị giá 1,6 tỷ USD xây dựng một nhà máy tại bang của Mexico, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết, lấy làm tiếc trước quyết định trên của Ford và yêu cầu phải bồi thường mọi chi phí liên quan tới việc Chính phủ và chính quyền bang San Luis Potosi tạo điều kiện thuận lợi cho dự án. Ngoài ra, Ford cũng phải chịu phạt vì đơn phương hủy bỏ hợp đồng, theo Reuters ngày 5/1.

Trước đó, ngày 3/1, ông Mark Fields,  Giám đốc Điều hành (CEO) của Ford thông báo sẽ hủy kế hoạch xây nhà máy sản xuất ô tô trị giá 1,6 tỉ USD tại Mexico, thay vào đó sẽ chi 700 triệu USD mở rộng nhà máy tại Michigan với mục tiêu tạo thêm 700 việc làm. Ngay sau quyết định trên của Ford, đồng nội tệ peso của Mexico đã rớt giá kỷ lục, xuống còn 21,35 peso đổi 1 USD.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Donald Trump cảnh báo sẽ đánh thuế nặng vào Tập đoàn GM nếu phát triển dòng xe mới Chevrolet Cruze tại Mexico. Sau đó, GM khẳng định, đã phát triển phiên bản sedan của dòng Cruze tại TP Lordstown thuộc bang Ohio (Mỹ). Còn phiên bản hatchback của dòng xe này chủ yếu dành cho thị trường quốc tế nên được đầu tư sản xuất ở Mexico và chỉ có một số lượng nhỏ Chevrolet Cruze được nhập vào thị trường Mỹ.

Trong quá trình tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe ô tô được sản xuất ở Mexico và sau đó được nhập vào Mỹ. Mexico là nhà xuất khẩu ô tô nguyên chiếc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ (38,058 tỷ USD năm 2015), còn Mỹ chiếm hơn 80% tổng lượng xe xuất khẩu của Mexico.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.