Thế giới giao thông

MH370 lao xuống biển khi không có người điều khiển

09/08/2016, 20:08
image

Máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysaia Airlines MH370 lao xuống biển Ấn Độ Dương ở tốc độ cực cao.

Máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline

Máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline lao xuống Ấn Độ Dương với tốc độ cực đại

Thông tin trên do tờ The Australian trích lời các nhà phân tích đến từ Bộ Quốc phòng Australia cho biết. Cụ thể, tín hiệu tự động phát ra từ máy bay MH370 cho thấy máy bay của hãng Malaysia Airlines rơi xuống ở tốc độ 6,096 km/ phút) sau khi chiếc Boeing 777 cạn sạch nhiên liệu, khiến 2 động cơ máy bay bùng cháy.

Chủ tịch Ban An toàn Giao thông Australia Greg Hood cho biết, phân tích tín hiệu trên, cơ quan chức năng suy luận tới kịch bản, máy bay bị rơi khi không có ai điều khiển máy bay.

Trước đó, ngày 4/8, phía Malaysia lần đầu tiên thừa nhận cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah lái chiếc máy bay MH370 từng thực hành một chuyến bay tự sát tại nhà qua thiết bị mô hình hóa chuyến bay. Trong số đó có chuyến bay đến nam Ấn Độ Dương.

Tiếp đó, ngày 5/8, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai xác nhận, trong thiết bị mô hình hóa ở nhà phi công Zaharie Ahmad Shah có chuyến bay tương tự chuyến bay MH370 đã mất tích. Dù vậy,  theo ông, điều này chưa phải là chứng cứ cho thấy phi công Zaharie Ahmad Shah cố tình bay tự sát.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) biến mất khỏi màn hình radar vào hôm 8/3/2014, 2 giờ sau khi cất cánh. Chuyến bay gặp nạn khiến 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Xem thêm video liên quan vụ chuyến bay MH370  mất tích

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.