Xã hội

Miền Bắc đón rét, biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới

29/10/2017, 07:42

Hôm nay (29/10/2017), Hà Nội và Bắc Bộ đón không khí lạnh mới, nhiệt độ có lúc giảm xuống 19 độ C.

3-1508209200416

Hôm nay 29/10, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ có lúc giảm xuống 19 độ C. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng sớm nay 29/10, một khối không khí lạnh đang trên đường di chuyển xuống phía Bắc nước ta. Không khí lạnh khiến khu vực Bắc Bộ và Hà Nội giảm 3-5 độ C, cao nhất chỉ còn 26-28 độ C, đến đêm giảm còn 19-22 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ chịu tác động không khí lạnh chậm hơn nên nhiệt độ ban ngày vẫn giữ ở mức 26-29 độ C.

Tới sáng mai 30/10, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, toàn miền Bắc sẽ trở lạnh, vùng núi trở rét. Nhiệt độ ban đêm tại Hà Nội có thể xuống 16-17 độ C, vùng núi xuống 12-15 độ, vùng núi cao có thể xuống 6-8 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội sẽ giảm còn 24-26 độ, các tỉnh vùng núi ban ngày ở mức 16-18 độ C.

Trong khi đó, hiện nay, tại vùng biển phía Nam đang xuất hiện một vùng áp thấp, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 6-7; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m; biển động.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 29/10/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất  26 - 29 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.