Xã hội

Miền Bắc mưa, rét 13 độ trong ngày cúng ông Táo

11/02/2015, 09:40

Dự báo thời tiết hôm nay (11/2) các tỉnh miền bắc phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù rải rác.

mua phun_radiovietnam.vn
Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi (Ảnh: VOV)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, tuy khối không khí lạnh vẫn đang duy trì ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc, nhưng do cường độ hoạt động giảm, nên nền nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ vào buổi trưa. Về đêm và sáng sớm, khu vực này phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù xuất hiện rải rác.

Khu vực Trung Bộ nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam đêm có mưa, có nơi có mưa vừa, ngày mưa rải rác.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ ít biến động trong suốt cả tuần, thấp nhất ở mức 19 đến 23 oC, cao nhất phổ biến 28 đến 32 oC, sáng sớm có sương mù rải rác, đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 11/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 25 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 – 17 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ, có nơi 23 - 25 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía nam 27 – 30 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.