Xã hội

Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới giữa tuần sau, đỉnh điểm 21-22/6

19/06/2020, 08:11

Dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và kéo dài tới giữa tuần sau.

img
Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ kéo dài tới giữa tuần sau (ảnh minh họa)

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay, 19/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độC từ 11-16h.

Cụ thể, thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

"Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; Riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt", ông Năng cảnh báo.

Nhận định về đợt nắng nóng này, ông Năng nói: “Đỉnh điểm nắng nóng rơi vào ngày 21-22/6, sau đó nhiệt độ sẽ hạ dần. Tuy nhiên so với đợt trước, nền nhiệt trong lần nắng nóng này có thấp hơn một chút, cao nhất vào khoảng 39 độ C. Dự báo tới ngày 24/6 nắng nóng tại miền Bắc sẽ kết thúc bởi một trận mưa dông diện rộng”.

img

Bộ Y tế: Chiến thắng Covid-19 có công lớn của báo chí

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.