Xã hội

Miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt mới

11/07/2019, 16:00

Sau 2 ngày trời dịu mát nhờ mưa dông, tại Hà Nội từ ngày mai (12/7) lại nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

img
Miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt mới từ ngày mai (12/7). Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/7), các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Ngày mai (12/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

Tại Hà Nội, ngày mai (12/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày mai (12/7), chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng biến động từ 7-10, ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.