Xã hội

Miền Bắc sắp rét đậm, có thể xuất hiện mưa tuyết

16/01/2016, 16:32

Từ ngày 21 đến 22/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

1451459662_ngam-tuyet-ha-giang-2
Bắc Bộ chuẩn bị đón mưa tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 18/1 trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại, khả năng có mưa tuyết xuất hiện.

Trong khoảng từ ngày 21- 22/1, không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng xảy rét đậm, rét hại diễn ra trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết.

Tiếp đến ngày 23/1, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh, khu vự thủ đô Hà Nội thấp nhất 9oC, cao nhất 12oC. Đến ngày 24, 25/1, nhiệt độ thấp nhất xuống 8oC, cao nhất chỉ còn 9oC.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ cụ thể là Sơn La, ngày 23/01, nhiệt độ thấp nhất 7oC, cao nhất 18oC, đến ngày 24,25/01, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 5oC, cao nhất 6oC.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ:

Ngày 17/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 18 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày 22 -25/1, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, từ ngày 23 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ:

Ngày 17/1, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét trong ngày 16, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 18 đến ngày 20/1, trời rét, sau đêm và sáng trời rét, đến ngày 22 đến ngày 25/1, nhiều mây, có mưa rải rác. Từ ngày 23 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 17/1, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Từ ngày 18 đến ngày 22/1, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác trong ngày 18, ngày 19, sau phổ biến có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rét trong ngày 18, ngày 19, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 17/1, trời nhiều mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. 

Từ ngày 18 đến ngày 22/1, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác ngày 18, ngày 19, sau có mưa vài nơi; phía nam, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Từ ngày 23 đến ngày 25/1, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ ngày 17 đến ngày 18/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 19 đến ngày 25/1, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 17 đến ngày 18/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 19 đến ngày 25, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.