Thời sự Quốc tế

Miễn dịch "lai" có thể được hình thành nhờ vaccine Pfizer, Moderna

20/09/2021, 15:00

Khả năng miễn dịch "lai" có thể được phát triển ở người sau khi bị nhiễm Covid-19 và được tiêm chủng.

Theo các nhà khoa học, một người sau khi nhiễm Covid-19 và bình phục, nếu được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể phát triển khả năng miễn dịch dai dẳng hơn đối với virus Corona.

Theo các nhà khoa học từ Anh, các tế bào miễn dịch sẽ có thể chống lại cả những biến chủng Covid-19 tiềm tàng.

img

Virus Corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 - ảnh Business Standard.

Các chuyên gia còn gọi khả năng miễn dịch này là "siêu phàm".

Tuy nhiên, các nhà khoa học Anh trước đó đã tuyên bố rằng theo thời gian, khả năng miễn dịch có được do tiêm chủng bằng các chế phẩm Pfizer/BioNTech cũng sẽ giảm đi, và một người cần được tiêm vaccine tăng cường để có được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

Hiện nay, theo các khuyến cáo y khoa, một người nhiễm Covid-19 sau khi hồi phục có thể tiêm vaccine phòng Covid-19 vào tháng thứ sáu kể từ khi khỏi bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.