Xã hội

Miền Trung: Lũ chồng lũ, số người chết liên tục tăng

09/12/2016, 09:19
image

Đợt mưa lũ mới nhất khiến 13 người thương vong, Quảng Nam đã có đề nghị hỗ trợ.

mưa lũ
Mưa lũ từ ngày 5/12 đã khiến 13 người thương vong. Ảnh: Quốc Nhựt

Số người chết trong đợt mưa lũ từ ngày 5/12 đến nay tăng lên 10 người (Quảng Ngãi 4 người, Bình Định 6 người), 3 người bị thương. Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Xê (Mộ Đức, Quảng Ngãi) mất tích đã được gia đình đã tìm thấy an toàn.

Trong ngày 8/12, các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.729 hộ dân cư vùng trũng, thấp, vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. Đến chiều cùng ngày, tại Quảng Ngãi nước bắt đầu rút dần. Hiện chỉ còn một số nơi vùng trũng, thấp còn ngập đường giao thông gây chia cắt cục bộ. Thiệt hại tính đến sáng 9/12, có 16 bị sập, 8.899 nhà bị ngập.

Tại Ninh Thuận, địa phương tổ chức sơ tán 351 người. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Ninh Hải đã cấp cho các xã 900 bao cát, 10 rọ thép để chủ động trong công tác phòng chống mưa lũ.

Rạng sáng 8/12, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống. Riêng hạ lưu sông Kôn có dao động. Mực nước lúc 1h ngày 9/12 trên các sông như sau: Sông Trà Khúc (trạm Trà Khúc) 4,8m, dưới BĐ2 0,2m; Sông Vệ (trạm Sông Vệ) 4,15m, dưới BĐ3 0,35m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,77m, dưới BĐ3 0,23m. Dự báo trong hôm nay (9/12), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống.

Quảng Nam
Hơn 500 m2 đất của các hộ dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Quốc Nhựt

Ghi nhận tại Bình Định, mực nước đã hạ dần, các khu dân cư giảm ngập. Tuy nhiên, một số khu vực đồng ruộng, khu dân cư vùng trũng tại các xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn (huyện Tuy Phước); các xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ); các xã Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát) vẫn còn ngập. Đường ĐT 640 còn ngập một số đoạn.

Báo cáo nhanh của Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, tại thời điểm 21h ngày 8/12, có 8 hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ. Trong đó, một số hồ xả với lưu lượng lớn như: Sông Tranh 2: 463/661 m3/s; Sông Ba Hạ: 900/1.310 m3/s; An Khê: 300/348m3/s.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đề xuất hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục công trình hư hỏng cùng 5 tấn ngô, 150 tấn lạc và 10 tấn đậu cove.

Xem thêm clip Dân Quảng nam vất vả chạy lũ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.