Xã hội

Miền Trung: Thêm 2 người chết, lũ lại lên khắp các địa phương

14/12/2016, 12:40
image

Vừa có thêm 2 người chết do lũ lên trở lại trên các tỉnh miền Trung.

Khánh Hòa (13)
QL1 qua Khánh Hòa sạt lở, hư hỏng nặng do mưa lũ.

Hai người chết do lũ cuốn gồm ông Phan Văn Minh (SN 1945, trú thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, Bình Định) và anh Bùi Phan Hoàng Trúc (SN 2000, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Hiện thi thể cả hai đã được tìm thấy.

Tại Khánh Hòa đã bị sạt lở 30m taluy kè mái bảo vệ khu vực trường Đại học Thủy sản, gây chia cắt giao thông với khối lượng sạt lở 100m3, đến tối 13/12 đã thông tuyến. Mái taluy đoạn đầu tuyến QL1C dài gần 1km với hơn 1.000m3 đất đá sạt lở, ách tắc giao thông. Tuyến đường sắt đoạn qua hầm đèo Rù Rỳ (từ Lương Sơn - Nha Trang) bị sụt lún, trôi nền đường, treo ray và tà vẹt làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc - Nam, hiện đã sửa chữa thông tuyến.

Ngoài ra, toàn khu vực có 13 nhà hư hỏng, 224 nhà bị ngập; 1.691 ha lúa bị ngập úng và 198 ha rau màu, 140 ha mía thiệt hại nặng. Tính đến 6h sáng 14/12, tổng thiệt hại trong đợt lũ mới nhất là hơn 50 tỷ đồng.

Khắp các tỉnh miền Trung đang có 21 hồ chứa đồng loạt xả lũ. Trong đó có 7 hồ thủy lợi, 14 hồ thủy điện xả với lưu lượng từ 100 m3/s đến trên 2.000 m3/s. Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cảnh báo từ chiều nay, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên-Huế - Ninh Thuận sẽ lên trở lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 -  báo động 3, có nơi trên  báo động 3.

Quảng Nam

Lũ cuốn trôi cầu bê tông tại xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Bình - Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm). Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng - Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Xem thêm clip Miền Trung ngụp lặn trong cơn lũ lớn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.