Showbiz

Minh Béo được áp giải bằng xe bus đến buổi luận tội

15/04/2016, 21:21

Minh Béo được áp giải bằng xe bus từ nhà tù Theo Lacy đến Central Jail để hầu tòa trong buổi luận tội.

1

Ông bầu Dũng Taylor chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ảnh: Clarence Dũng Taylor.

Sáng nay (15/4), chồng ca sĩ Thu Phương, ông bầu Dũng Taylor đã chia sẻ những thông tin mới về vụ Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

13012719_10153690317539075_3606126439492343811_n

Xe bus dùng để áp tải Minh Béo đến nơi luận tội. Ảnh: Facebook Clarence Dũng Taylor.

Theo đó, diễn viên hài Minh Béo sẽ được di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến Central Jail để hầu tòa trong buổi luận tội đầu tiên lúc khuya đêm nay (15/4) theo giờ Việt Nam. Minh Béo sẽ bị áp tải trên một chiếc xe bus di chuyển đến nhà tù trung tâm.

12990850_10153690317629075_4610015326386707218_n

Bên trong xe bus áp giải Minh Béo. Ảnh: Facebook Clarence Dũng Taylor.

Ông bầu Dũng Taylor cũng cho biết tại buổi luận tội, bị cáo sẽ đứng sau màn lưới thép và công tố viên cũng như biện sư sẽ đứng hai bên. Sau khi Chánh án đọc hết những tội trạng bị cáo buộc, thì chánh án sẽ cho phía bị cáo trả lời. Dũng Taylor khẳng định chắc chắn 99,9% người bị kiện sẽ trả lời mình vô tội. 

12985453_10153690317729075_1082277391951347809_n

Bị cáo sẽ đứng sau lưới thép nghe luận tội. Ảnh: Facebook Clarence Dũng Taylor.

Ngoài ra, chồng ca sĩ Thu Phương cũng chia sẻ, theo Hiến pháp Hoa Kỳ thì bị cáo sẽ tiếp tục tham gia buổi hầu tòa sơ thẩm trong thời gian 10 ngày kể từ ngày luận tội, ngoại trừ phía bị cáo cần thêm thời gian thu thập bằng chứng cũng như nhân chứng để phản bác những tội trạng bị cáo buộc. Chánh án sẽ dựa vào sự thoả thuận giữa phía công tố viên và phía bị cáo để quyết định ngày sơ thẩm. 

12994537_10153690318129075_4128495823094438742_n

Nhà tù Trung tâm quận Cam. Ảnh: Facebook Clarence Dũng Taylor.

Mới đây, Dũng Taylor cũng cho biết thêm, trong buổi hầu tòa luận tội hôm nay, phía bị cáo chỉ cần trả lời một trong ba điều: Có tội, Vô tội hoặc Không tranh cãi. Nếu Minh Béo nhận có tội, sẽ chính thức trở thành người có tội và chánh án sẽ hẹn ngày tuyên bố mức phạt. Nếu nam diễn viên khẳng định vô tội, thì sẽ được tham gia buổi tòa sơ thẩm.

Trong trường hợp còn lại, không tranh cãi sẽ được phán tương tự như có tội nhưng cần sự đồng ý của tòa án. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.