Showbiz

Minh Thuận đòi được đưa về nhà, chờ gặp cha trở về

04/09/2016, 19:44
image

Minh Thuận hiện đang thở bình oxy, xin bác sĩ được về nhà và cố gắng cầm cự chờ tới lúc gặp cha.

mt_wyyj

Ca sĩ Minh Thuận hiện đang thở bình oxy và cố gắng cầm cự chờ tới lúc gặp cha lần cuối.

Theo thông tin từ một người bạn thân giấu tên, đã tiết lộ về sức khỏe của nam diễn viên kiêm ca sĩ Minh Thuận, sáng nay 4/9 Minh Thuận xin được đưa về nhà riêng vì cơ thể không tiếp nhận điều trị được nữa nên bệnh viện trả về. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ bệnh viện cho biết, do tình trạng sức khỏe không cho phép nên các bác sĩ không cho anh về nhà.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng muốn tới gặp, chia sẻ và động viên Minh Thuận nhưng gia đình tạm thời từ chối để anh dưỡng sức chờ gặp cha lần cuối khi ông đang sắp từ Mỹ trở về.

>>>TIN MỚI NHẤT SỨC KHỎE MINH THUẬN NGÀY 5/9

Theo dự kiến, cha và các anh chị của Minh Thuận sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam vào tối nay 4/9, hiện anh đang phải thở bằng bình oxy và gia đình đang cầu nguyện Minh Thuận có thể cầm cự tới khoảnh khắc gặp cha.

Trước đó, người thân của ca sĩ Minh Thuận vừa thông báo hung tin anh bị ung thư phổi và sức khoẻ đang rất nguy kịch. 

>>>Xem thêm Video Minh Thuận trong gương mặt thân quen

Theo lời kể của nam ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Nhật Huy - một người bạn của gia đình, Minh Thuận đã bị bệnh phổi một năm nay. Anh từ chối tham gia đóng phim, ca hát và game show vì bị cơn đau hoành hành, phải tập trung chữa trị.

Vào tháng 8, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 vui mừng thông báo trên trang cá nhân anh đã điều trị ở chùa theo lời khuyên của người thân và sức khỏe đang dần ổn định, chuẩn bị cho sự trở lại.

Tuy nhiên, cách đây một tháng, anh bị tai biến mạch máu não và bệnh tình chuyển biến xấu hơn nên người nhà đã đưa Minh Thuận vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM cách đây vài ngày.

Tối 2/9, bác sĩ thông báo cho người thân bệnh tình của Minh Thuận đã trở nặng và người nhà nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tình huống xấu nhất.

Hiện, gia đình Minh Thuận rất lo lắng về sức khỏe của anh. Bản thân nam ca sĩ không muốn tiết lộ chuyện bị bạo bệnh với khán giả nên từ khi anh bị tai biến, thông tin được gia đình giữ kín.

Tuy nhiên, gia đình anh quyết định đưa thông tin ra ngoài với hy vọng tìm được phương thuốc chữa được bệnh cho nam nghệ sĩ. Họ cũng bày tỏ mong muốn dư luận và báo chí không gây chấn động, làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của Minh Thuận.

Được biết, gia đình của Minh Thuận đã định cư ở Mỹ, chỉ có anh sống ở Việt Nam. Bố mẹ và các anh chị của Minh Thuận đang gấp rút trở về nước. Giờ anh đang được chuyển sang phòng hồi sức, Minh Thuận không thể trò chuyện nhưng có thể nhận biết được người quen.

Minh Thuận sinh năm 1969 là ca sĩ kiêm diễn viên. Anh nổi tiếng từ đầu thập niên 90, với nhiều bài hát nổi tiếng như Cô bé dỗi hờn, Chiếc thuyền nan... Bên cạnh ca hát, anh còn đóng phim điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2014, anh giành giải Á quân cuộc thi Gương mặt thân quen 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.