Trong nước

Miura và việc trẻ hóa lực lượng: Nước cờ hay của VFF

17/12/2014, 17:17

Việc tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Toshiya Miura và hướng đi của nhà cầm quân này vạch ra cho bóng đá Việt Nam mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất được coi là nước cờ hay của VFF...

Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân

Một mũi tên trúng hai đích

Sáng thứ hai vừa qua (15/12), VFF và HLV Miura đã có buổi họp bàn về hướng phát triển của ĐTQG trong tương lai. Kết quả, VFF hoàn toàn ủng hộ những đề xuất của nhà cầm quân người Nhật trong việc trẻ hóa lực lượng, hướng tới mục tiêu xa trong tương lai. Đây là quyết định không quá bất ngờ bởi ngay từ khi ĐTVN còn đang chinh chiến tại AFF Cup 2014, VFF đã khẳng định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Miura bất chấp thành tích của đội tại giải bóng đá lớn nhất khu vực. Xét ở hoàn cảnh hiện tại, quyết định này cũng rất hợp lý.

Tại sao nói đó là một quyết định hợp lý? Thứ nhất, VFF đang sống trong những ngày không yên ổn. Sau vụ lùm xùm chuyện phân phối vé ở trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam lại khiến rất nhiều người yêu bóng đá, làm bóng đá thất vọng khi tuyên bố ĐTVN bán độ và phải điều tra. Đó được coi là hành động quá vội vàng và càng làm người hâm mộ tổn thương sau thất bại khó hiểu của đội tuyển. Vậy nên, với việc tiếp tục duy trì hợp đồng với HLV Miura và tôn trọng những đường hướng mà nhà cầm quân này vạch ra chí ít cũng giúp VFF lấy lại chút tin tưởng từ người hâm mộ nước nhà.

Thứ hai, bóng đá Việt Nam nhiều năm qua (kể từ khi HLV Calisto từ chức) vẫn đang loay hoay trong việc tìm hướng đi. ĐTVN, U23 Việt Nam dưới thời HLV Falko Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc đều có điểm chung là thi đấu rời rạc, thiếu tính chiến đấu và đặc biệt là mông lung trong cách chơi. Chỉ đến khi HLV Miura xuất hiện, các ĐTQG Việt Nam mới thực sự được hồi sinh. Hướng đi mà vị thuyền trưởng này vạch ra cũng rõ ràng là tăng cường thể lực, sức bền; Nâng cao khả năng dứt điểm và quan trọng nhất là phải trẻ hóa.

Có thể nói, bước đầu HLV Miura đã thành công với những mục tiêu trên dù ông mới chỉ có 6 tháng làm việc và ĐTVN cũng phải dừng bước tại bán kết AFF Cup 2014. Ai cũng thấy thể lực của các tuyển thủ được cải thiện ra sao, khả năng dứt điểm cũng đa dạng hơn trước và cứ nhìn cách các nhân tố trẻ như: Huy Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Huy Hùng… chơi chững trạc trên sân thì ai cũng hiểu ông Miura đang đi đúng hướng. Với nền tảng như vậy, nếu không tiếp tục kiên trì theo đuổi mà đập đi xây lại thì thực sự rất bất cập. Đó là chưa kể việc xây lại chưa chắc đã đem đến kết quả như mong muốn.

Sẽ không giao chỉ tiêu thành tích

Cũng theo thông báo từ phía VFF, năm 2015, bóng đá Việt Nam sẽ tập trung cho ĐT U22 để đá vòng loại U23 châu Á và dự SEA Games 2015 tại Singapore. Thành phần của ĐT U22 sẽ là sự kết hợp giữa các tuyển thủ trẻ thi đấu hay tại ASIAD 2014 cũng như AFF Cup 2014 như: Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn, Thanh Hiền… và một số cầu thủ nổi bật từ lứa U19 HAGL như: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều…

ĐT U22 này sẽ là con bài chiến lược để VFF và bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa như SEA Games 2017 hay AFF Cup 2018. Cũng bởi vậy, VFF sẽ không giao chỉ tiêu thành tích cho HLV Miura ở các giải đấu trong năm 2015. 

Đánh giá về vấn đề này, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn cho biết: “Trẻ hóa hiện tại là xu hướng chung của bóng đá thế giới, phải trẻ anh mới có sức đá chứ. Trên thế giới, Đức là nền bóng đá làm rất tốt công tác trẻ hóa mà bằng chứng là chức vô địch World Cup 2014. Tất nhiên, việc trẻ hóa không thể nào đòi hỏi thành công ngay lập tức mà nó là cả một kế hoạch dài hơi”.

Theo cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, “SEA Games năm tới nếu kết hợp được lứa cầu thủ trẻ của ĐT U23 và U19, chúng ta sẽ có một đội tuyển mạnh, vừa đảm bảo kinh nghiệm vừa có sức trẻ. Thế nhưng, tôi vẫn cho rằng để lứa cầu thủ này thực sự "chín" chúng ta vẫn cần thêm vài năm nữa”.

Gia Hưng  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.