Vận tải

Mở 6 tuyến xe khách Việt Nam -Lào - Thái Lan

24/12/2015, 18:25

Ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan sẽ khảo sát và mở tuyến vận tải hành khách từ một số tỉnh của Việt Nam

xe khach viet - lao
Xe khách chạy tuyến Thừa Thiên - Huế qua Lào bốc xếp hàng tại ngã ba phía Nam đường tránh Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) - Ảnh: Duy Lợi

 Ngày 23/12 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị ba bên về việc tổ chức tuyến vận tải hành khách Việt Nam - Lào - Thái Lan. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, tới đây, các cơ quan cùng doanh nghiệp vận tải của ba nước sẽ tổ chức các đoàn khảo sát cụ thể về tuyến đường, bến xe, điểm dừng nghỉ và thăm dò nhu cầu đi lại của hành khách để có phương án kinh doanh phù hợp với nhu cầu.

“Qua khảo sát ban đầu cho thấy, nhu cầu đi du lịch biển tại Việt Nam của người dân vùng Đông Bắc Thái Lan rất lớn. Bên cạnh đó, lượng người Việt Nam sinh sống ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan cũng nhiều nên tiềm năng về vận tải hành khách chắc chắn sẽ tăng mạnh. Để tổ chức tuyến vận tải xuyên ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ dựa theo các quy định về vận tải quốc tế và Hiệp định vận tải giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông cũng như kinh nghiệm triển khai Hiệp định Vận tải song phương Việt Nam - Lào - Campuchia”, ông Quyền nói.

Tại Hội nghị, đại diện của cả ba nước đều bày tỏ mong muốn triển khai càng sớm càng tốt tuyến vận tải này để đón đầu mùa du lịch Tết Âm lịch và mùa lễ hội đầu năm. Đại diện đoàn Thái Lan đã đề xuất mở 6 tuyến vận tải khách từ Việt Nam sang Thái Lan đi qua Lào gồm các tuyến từ các tỉnh của Việt Nam như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Điện Biên, Kon Tum qua Lào đến các tỉnh NakhonPhanom, UbonRatchathani, Mukdahan, NongKhai, Nan. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước ba tuyến gồm: NakhonPhanom - cầu Hữu nghị Thái Lào 3 - Thakhek - Đường 12 - Đường 15 - Hà Tĩnh; NakhonPhanom - cầu Hữu nghị Thái Lào 3 - Thakhek - Đường 13 - Đường 8 - Cửa khẩu Cầu Treo - Namphao - Đường 1 - Hà Tĩnh; UbonRatchathani - Cửa khẩu Chong Mek - Wang tao - Pakxe - Đường 13 - Đường 18 - Samakkhixai - Attapu - Đường 14 - Kon Tum.

Cục trưởng Cục Vận tải Lào đề xuất nối dài ba tuyến nêu trên đến Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đề xuất này nhận được sự nhất trí cao của cả phía Việt Nam và Thái Lan. Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Thái Lan, việc kết nối tuyến vận tải về đến Thủ đô Bangkok là cơ hội tốt để tăng cường sự giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá giữa ba nước. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.