Hạ tầng

Mở cửa âu tàu Rạch Chanh rút ngắn hành trình TP.HCM-ĐBSCL 30km

17/11/2016, 13:02
image

Từ ngày 15/11, âu tàu Rạch Chanh nằm trên Km 53 hành lang đường thủy số 2 chính thức được mở cửa...

au rach chanh

Mở cửa âu tàu Rạch Chanh rút ngắn hành trình TP.HCM - ĐBSCL 30km

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 cho biết, sau một thời gian vận hành thử nghiệm, từ ngày 15/11, âu tàu Rạch Chanh nằm trên Km 53 hành lang đường thủy số 2 chính thức được mở cửa, phục vụ tàu thuyền vận tải từ TP.HCM đi Đồng bằng sông Cửu Long qua kênh Rạch Chanh - Nguyễn Văn Tiếp.

Tại đây, công ty đã bố trí lực lượng, phương tiện 24/24h để đưa các tàu chở hàng đi qua âu tàu an toàn. Theo đó, tàu vận tải hàng hóa từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại có thể lưu thông theo lộ trình: Kênh Rạch Chanh - Nguyễn Văn Tiếp (kênh Tháp Mười số 2) - sông Tiền - sông Tiền nhánh Cù lao Tây, Cù lao Ma - sông Vàm Nao - sông Hậu - kênh Tri Tôn Hậu Giang - kênh Tám Ngàn. Đây là lộ trình từ TP.HCM đi khu vực Đồng Tháp Mười ngắn hơn 30km so với đi theo tuyến kênh Chợ Gạo, sông Soài Rạp.

Được biết, âu tàu Rạch Chanh được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012, đáp ứng phương tiện thủy 300-600 tấn qua lại, công suất phục vụ 150.000 lượt tàu thuyền qua lại/năm. Âu tàu còn góp phần xả lũ, ngăn mặn trong mùa khô để thực hiện điều tiết nguồn nước ngọt trong vùng Đồng Tháp Mười.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.