Hạ tầng

Mở đường bay quốc tế đầu tiên từ sân bay Phù Cát vào tháng 9/2019

16/07/2019, 20:14

Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo khai thác các chuyến bay quốc tế đầu tiên trong tháng 9 tới.

img
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đến tặng hoa, chúc mừng vị khách thứ 1 triệu trên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đến sân bay Phù Cát vào ngày 12/7 vừa qua

Ngày 16/7, trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát cho biết: Dự kiến sẽ mở chuyến bay quốc tế đầu tiên từ sân bay Phù Cát vào tháng 9 tới.

Cụ thể, có 3 hãng hàng không đã khảo sát thị trường, nhu cầu các chuyến bay quốc tế đi và đến sân bay Phù Cát gồm: Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air. Hiện tại, các hãng nãy đều đã có hợp đồng với Cảng hàng không Phù Cát, chỉ chờ cơ sở hạng tầng của sân bay này đủ điều kiện thì các đơn vị sẽ tiến hành khai thác ngay để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo ông Triển, Vietnam Airlines sẽ là đơn vị đầu tiên khai thác chuyến bay quốc tế từ Cảng hàng không Phù Cát đến Trung Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần. Ngoài ra, Bamboo Airways cũng đã có kế hoạch mở tuyến bay trực tiếp từ TP.Seoul (Hàn Quốc) đến Quy Nhơn và ngược lại vào tháng 9 tới. Sau đó, tùy theo tình hình thực tế, hãng sẽ mở các chuyến bay trực tiếp đến Nhật Bản và ngược lại.

Về cơ sở hạ tầng, ông Triển cho biết, nhà ga cũ của sân bay Phù Cát sẽ chuyển thành nhà ga quốc tế, còn nhà ga mới vẫn để làm nhà ga nội địa. Hiện công tác chuẩn bị cho chuyến bay quốc tế đầu tiên tại sân bay này đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát như nâng cấp sân đỗ, nhà ga nội địa, hệ thống thông tin, tín hiệu phục vụ bay... đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Ông Triển cho biết thêm, để đảm bảo các điều kiện phục vụ các chuyến bay quốc tế, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phê duyệt khoản kinh phí 10 tỷ đồng để sửa chữa các hạng mục nhà ga. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8/2019, việc sửa chữa các hạng mục nhà ga, lắp đặt các trang thiết bị, máy móc, bố trí nhân
sự, công tác PCCC, hải quan, xuất nhập cảnh…, phục vụ các chuyến bay quốc tế sẽ hoàn thành, đảm bảo đi vào hoạt động. Cùng với đó, lãnh đạo Cảng hàng không Phù Cát cũng đã họp bàn với các hãng hàng không gồm: Bamboo Airways, Vietnam Airline, Vietjet Air, các công ty du lịch lữ hành để có kế hoạch sắp xếp tour...

img
Cảng hàng không Phù Cát cơ bản đảm bảo về hạ tầng cho việc đưa vào khai thác các chuyến bay quốc tế đầu tiên trong tháng 9/2019

Ông Vương Trần Quang Tuấn, Trưởng đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways tại Bình Định cho biết: Hiện nay, Bamboo Airways đã mở 3 tuyến bay nội địa từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng đến Quy Nhơn và ngược lại, phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Định. Thời gian qua, lượng khách đi lại trên các chuyến bay nội địa của hãng thường xuyên đạt trên 90% công suất. Do vậy, việc mở các chuyến bay quốc tế đến các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng của FLC trên địa bàn tỉnh Bình Định là yêu cầu bức thiết của hãng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, phát triển du lịch được ưu tiên là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương này. Để thúc đẩy phát triển du lịch, Bình Định đã triển khai công tác xúc tiến du lịch với sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các nhà đầu tư, các hãng lữ hành, các hãng hàng không...

“Việc mở thêm các chuyến bay quốc tế tại sân bay Phù Cát sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Dũng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.