Thời sự

“Mở đường máu” Phú Yên: Khắc ghi công lao các thế hệ giao vận

22/04/2015, 13:36

Thứ trưởng Thể nhấn mạnh ngành GTVT luôn khắc ghi, tự hào truyền thống hào hùng của Ban giao vận Phú Yên

1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể gắn kỷ niệm chương cho các cán bộ, chiến sĩ Ban Giao vận Phú Yên tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Tổng cục Đường bộ VN cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Ban giao vận Phú Yên tham dự. Từng cái bắt tay thật chặt, cái ôm nồng ấm, cuộc trùng phùng của hơn 280 cựu cán bộ chiến sĩ Ban giao vận Phú Yên đầy xúc động. 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, họ có dịp đoàn tụ với quy mô lớn nhất.

Ông Phạm Hồng Quang, nguyên trưởng Ban Giao vận Phú Yên thời kỳ kháng chiến, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ôn lại truyền thống hào hùng. Tháng 8/1968 Ban Giao thông vận tải khu V đã quyết định thành lập Ban giao vận Phú Yên với 7 ban giao vận cấp huyện. Lực lượng lao động thường trực của ngành thời kỳ này khoảng 500 người. Trong đó, các ban huyện có từ 95-100 người.

3
Những giây phút trùng phùng gặp gỡ đầy xúc động của các cán bộ, chiến sĩ Ban Giao vận Phú Yên - Những người mở đường máu dưới làn mưa bom đạn (Báo Giao thông đã có loạt phóng sự bài phản ánh)

Cán bộ chiến sĩ giao vận ngày ấy phải xuyên rừng, lội suối, mang gùi, bằng những chiếc xe goòng, ngựa thồ, gùi cõng ngày đêm mở đường dưới làn mưa bao đạn, giữ vững mạch máu giao thông, vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, đạn dược phục vụ các chiến trường Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk…

“Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng giao vận Phú Yên bao giờ cũng là mũi nhọn đi trước soi đường, mở lối cho lớp lớp các thế hệ chiến sỹ tiến lên tiêu diệt địch với phương châm “Dịch phá ta sửa ta đi, địch phá ta cứ đi; Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, ông Quang nhấn mạnh.

Đặc biệt, thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975), ngành giao vận Phú Yên đã làm mới hàng chục tuyến đường cho người gùi, cõng và ngựa thồ với chiều dài hàng trăm km, hàng chục cầu và nhà tạm, tổ chức các bến đò qua các sông Bánh Lái, sông Ba, sông Kỳ Lộ để chuyển quân, lương thực, vũ khí.

5
Thứ trưởng Thể gắn kỷ niệm chương cho các nữ Ban Giao vận Phú Yên
4
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trao tặng kỷ niệm chương của Bộ trưởng Đinh La Thăng cho các cán bộ, chiến sỹ Ban Giao vận Phú Yên.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên, tổng khối lượng đất đá đào, đắp của Ban giao vận Phú Yên thời kỳ này lên đến trên 300.000m3, huy động gần 190.000 ngày công, vận chuyển 17.000 tấn hàng hóa, vũ khí. Bên cạnh đó, ngành giao vận tỉnh còn chuyển hàng ngàn thương, bệnh binh từ trung tuyến ra hậu phương.

Hội trường lễ gặp mặt lắng đọng xúc động, khi ông Phạm Hồng Quang gợi nhắc ký ức hào hùng "khúc tráng ca mở đường" không chỉ bằng mồ hôi, công sức mà còn cả xương máu của các cán bộ, chiến sĩ Ban giao vận Phú Yên. Trong hơn 20 năm phục vụ kháng chiến chống Mỹ, đã có 130 cán bộ, chiến sĩ giao vận Phú Yên, lực lượng TNXP, dân công hỏa tuyến anh dũng hi sinh.

Đến nay, đơn vị, gia đình đã quy tập được 122 người về các nghĩa trang liệt. Chiến tranh lùi xa, nhiều cựu cán bộ, chiến sĩ, thương binh về lại với cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn, vất vả.

6
Ban Giao vận Phú Yên lập nhiều công lao hào hùng, thông đường, góp phần cho các chiến dịch lịch sử. 

Trực tiếp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể tri ân những công lao đóng góp to lớn, thành tích hào hùng, vẻ vang của các thế hệ Ban Giao vận Phú Yên. Thứ trưởng Thể nhấn mạnh: những thành quả và công lao này được lich sử ghi nhận và sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian, luôn là niềm tự hào cho toàn ngành GTVT cả nước.

Ông Nguyễn Thành Trí bộc bạch: phát huy truyền thống của Ban giao vận tỉnh, ngành giao thông vận tải Phú Yên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, xây dựng, nâng cấp nhiều công trình giao thông và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, vận tải, đáp ứng yêu cầu phải triển kinh tế, xã hội đia phương. Trong giai đoạn đến năm 2020, toàn ngành tiếp tục tập trung hoàn thành các công trình giao thông quan trọng, như trục ven biển, trục ngang nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên, các trục liên kết vùng; đạt 100% đường huyện 90% đường xã, 70% đường thôn xóm hiện có được nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa…

Đại diện thế hệ trẻ ngành GTVT Phú Yên, anh Huỳnh Mỹ Phong, Phó giám đốc Ban QLDA chuyên ngành giao thông kiêm Bí thư chi đoàn Sở GTVT tự hào: trong các giai đoạn kháng chiến, lớp lớp thế hệ thanh niên Phú Yên hăng hái lên đường, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, với tinh thần cầu tiến, ý chí quyết tâm cao, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để góp phần vào xây dựng ngành GTVT.

Với những thành tích vẻ vang, hào hùng đó, ngành Giao vận Phú Yên được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6 Huân chương độc lập cho cá nhân, 9 Huân, Huy chương cho tập thể, 242 Huân, Huy chương các loại cho cá nhân và nhiều kỷ niệm chương vì sự nghiệp GTVT... Trước đó, Báo Giao thông đăng tải loạt bài phóng sự Mở đường máu dưới làn mưa bom đạn, về những khúc tráng ca mở đường của Ban Giao vận khu V, Ban Giao vận Phú Yên... làm nên những "thế trận giao thông" chiến lược thông đường chiến thắng cho các chiến dịch lịch sử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.