Xã hội

Mở lối ưu tiên cho người già và trẻ em vào Đền Hùng

25/04/2018, 10:40
image

Để hỗ trợ trẻ em và người già về dâng hương tại đền Hùng, lực lượng an ninh đã mở một lối ưu tiên.

20180425_081023

Hàng nghìn người đội mưa chờ được lên đền Thượng (Đền Hùng) dâng hương trong sáng 10/3 Âm lịch

Sáng 25/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch), tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) chính thức tổ chức nghi lễ giỗ Tổ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã đổ dồn về đây để được dâng hương, trẩy hội. Do trời mưa lớn và kéo dài nên các hoạt động của phần lễ và hội đều bị ảnh hưởng nhưng hàng ngàn người dân vẫn cố bám trụ, đội mưa để thực hiện ước nguyện hướng về cội nguồn.

Chị Nguyễn Tuyết Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Từ 4h sáng, gia đình tôi đã chạy xe ô tô từ Hà Nội lên Đền Hùng để được dâng hương và tham quan. Hòa theo đám đông đội mưa, chúng tôi vẫn cố gắng leo lên đền Thượng để làm lễ rồi sẽ quay ra khu vực vui chơi, tham quan".

Ông Nguyễn Cảnh Kiên (TP. Lào Cai) cũng chia sẻ: "Lặn lội đường xa xuống Phú Thọ từ hôm qua chỉ để được dâng hương nhưng từ sáng đến giờ mưa to quá, sợ trơn trượt khi leo bậc thang nên tôi chưa dám đi. Chắc phải chờ mưa tạnh".

Háo hức vì lần đầu tiên được đến Đền Hùng, cháu Trương Bảo An (Thái Thụy, Thái Bình) vui mừng: "Cháu được bố mẹ dẫn đi chơi rất nhiều nơi ở Đền Hùng. Mặc dù trời mưa to nhưng cả gia đình đều nhất trí mặc áo mưa để leo lên trên đền thắp hương, cầu bái. Gia đình cháu còn dự định sẽ sang hội chợ để mua sắm trước khi về nữa".

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau khi phần lễ của đoàn đại biểu nhà nước, người dân và du khách bắt đầu được mở cửa để lên đền Thượng thắp hương, lễ bái. Tại khu vực trước cổng đền, lực lượng an ninh được thắt chặt và hướng dẫn từng người dân đi theo hàng lối để được vào đền dâng hương. Để ưu tiên cháu nhỏ và người già, lực lượng an ninh đã bố trí một đường ưu tiên cho những đối tượng này.

Bất chấp trời mưa, trơn trượt, hàng dài người mặc áo mưa, cầm ô dù nối nhau leo bậc thang. Thậm chí, có những đứa trẻ được kiệu trên cổ của bố mẹ trong cơn mưa nặng hạt và gió đồi lạnh.

Đến thời điểm hiện tại (9h45), mưa vẫn tiếp diễn tại khu vực Đền Hùng nhưng vẫn có hàng nghìn người đội mưa đến dâng hương.

20180425_075333(0)

Hàng nghìn người đội mưa leo lên đền Thượng để dâng hương, cúng bái

20180425_075657

Những đứa trẻ được địu trên vai để đi lễ trong mưa

20180425_080301

Do trời mưa trơn trượt nên không ai dám trèo đồi, đua cây đi tắt

20180425_080345

 

20180425_080331

Cụ Tân (Tuyên Quang) chia sẻ: "Mặc dù sức khỏe đã hạn chế nhưng vẫn cùng con cháu đến Đền Hùng dâng hương, trẩy hội. Trời mưa trơn trượt nên vừa đi vừa nghỉ. Chắc chắn phải lên được đền Thượng để thắp nén nhang cho các Vua Hùng"

20180425_080749

Đám đông chờ được hướng dẫn vào lối đi dâng hương

20180425_080839

"Hàng rào tay" của các sinh viên tình nguyện tạo lối đi cho từng đối tượng du khách

20180425_080952

Trẻ nhỏ và người già được "mở con đường máu" để tránh bị ảnh hưởng sức khỏe, chống chen lấn, xô đẩy

20180425_081227

 

20180425_080819

 

20180425_081250

 

20180425_080505

Nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi vì dòng người đông đúc và mưa lớn, gió lạnh

20180425_075638

Những người không lên được đền Thượng thì lựa chọn cách thắp hương, bái vọng từ cổng đền

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.