An ninh hình sự

Mở quán cà phê thư giãn, nuôi kiều nữ bán dâm

10/07/2015, 05:54

Mở quán massage từ đầu năm 2014, tú bà tên Hường sinh ý định cho nhân viên bán dâm khi khách yêu cầu.

11062925_1028921440452629_8211406383689495944_n
Đối tượng Hường tại cơ quan điều tra

Chiều 8/7, công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê thư giãn trên đường Văn Cao, phường Liễu Giai do Ninh Thị Thu Hường (39 tuổi, quê Quảng Ninh, trú phường Điện Biên) làm chủ quán.

Vào thời điểm kiểm tra, tại các phòng trên tầng hai và tầng ba của quán, lực lượng chức năng phát hiện hai nữ nhân viên quê ở Phú Thọ và Hà Nội (tuổi từ 26 - 27) đang bán dâm cho khách.

Tại cơ quan công an, Hường khai sau khi mở quán massage tẩm quất từ đầu năm 2014, để có thêm thu nhập, cô ta nảy sinh ý định cho nhân viên bán dâm khi khách yêu cầu. Hai gái mại dâm cho biết đã thỏa thuận với chủ quán là Ninh Thị Thu Hường rằng khi bán dâm xong sẽ chia tiền.

Tại cơ quan công an, “tú bà” tên Hường khai, nhằm qua mắt lực lượng công an, chủ quán đã tuyển hai thiếu nữ ăn ngủ tại quán làm nhân viên massage. Khi khách có nhu cầu mua dâm, cô ta sẽ cho hai cô gái bán dâm ngay tại quán.

Tú bà thỏa thuận với hai cô gái, sau khi họ nhận từ khách tối thiểu 500.000 đồng tiền mua dâm sẽ hải đưa lại cho Hường 300.000 đồng. Số tiền còn lại hai gái bán dâm được hưởng.

Công an quận Ba Đình đang tạm giữ Ninh Thị Thu Hường để điều tra hành vi chứa mại dâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.