An ninh hình sự

Mở sòng bạc di động tại đám tang để tránh mất tiền phế

23/02/2020, 15:42

Nhóm đối tượng tổ chức mở sòng bạc di động tại đám tang để khỏi mất tiền phế.

img
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: H.T.

Ngày 23/2, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Dương (SN: 1985), Trần Văn Hắt (SN: 1963), Ngô Văn Quang (SN: 1985), Nguyễn Hoàng Trung (SN: 1985) và Trần Văn Điệp (SN: 1981, ngụ xã Phước Đông) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Theo đó, khuya 22/2, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp với Công an xã Phước Đông ập vào 1 đám tang của 1 gia đình ở ấp Suối Cao bắt quả tang nhóm người trên đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm 6 điện thoại di động, 3 hột xí ngầu, trên 75.700.000 đồng cùng một số vật dụng liên quan khác.

Dương khai nhận đã đứng ra tổ chức lắc tài xỉu để các con bạc đánh. Dương cho hay, thường tổ chức ở đám tang để tránh sự phát hiện của công an, đồng thời không bị mất tiền phế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.