Quân sự

Mối đe dọa từ Taliban đối với Nga đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều

26/08/2021, 08:32

Quân đội Nga ở Tajikistan bắt đầu trang bị tên lửa chống tăng điều khiển (ATGM) Kornet.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mới từ Taliban, trên khu vực thuộc quyền của căn cứ quân sự 201 đã tiếp nhận hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga, hiện được coi là phương tiện hiệu quả nhất để tiêu diệt xe tăng và công sự của đối phương.

Số lượng chính xác của các tổ hợp ATGM Kornet được chuyển đến căn cứ quân sự 201 vẫn chưa được tiết lộ.

Các nguồn tin khẳng định rằng chúng ta đang nói về không dưới một trăm tổ hợp ATGM Kornet.

img

Quân đội Tajikistan - ảnh tư liệu.

Điều này cho thấy Nga đang chuẩn bị nghiêm túc cho các cuộc tấn công có thể xảy ra bởi các tay súng Taliban nhằm vào chính lực lượng của Tajikistan và quân đội Nga.

“Kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan và chỉ mới hai tuần trôi qua, những tay súng Taliban đã cho thấy rằng lực lượng này không thể tin tưởng được.

Tất nhiên, Taliban không có nhiều lực lượng vào lúc này, nhưng mối đe dọa từ Taliban đối với Nga hóa ra nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu”, một chuyên gia Nga lưu ý với báo Hàng không Chuyên nghiệp.

Một nguyên nhân khác gây lo ngại về các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng vào Tajikistan là việc xuất hiện thông tin giới chức nước này bắt đầu cung cấp vũ khí cho lực lượng kháng chiến ở Afghanistan (Liên minh phương Bắc).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.