Pháp đình

Môi giới mại dâm cho trai trẻ, người phụ nữ U50 lĩnh án

17/09/2017, 10:34

Không đồng ý với kết quả sơ thẩm, người phụ nữ 44 tuổi bị phạt 10 tháng tù, đệ đơn xin xử phúc thẩm.

150545207869130-img_7312

Môi giới mại dâm cho trai trẻ, người phụ nữ U50 lĩnh án

Ngày 15/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Điềm (SN 1973, trú ở xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội môi giới mại dâm. Qua quá trình xét xử, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức án 10 tháng tù như bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó, theo Dân Việt.

Trước đó thông tin trên báo Công Lý cho hay, theo cáo trạng trong bản án sơ thẩm, khoảng 13h ngày 19/1/2017, anh Trần Văn T. (SN 1971, cùng trú tại huyện Sóc Sơn với bị cáo) gọi điện cho Điềm đặt vấn đề mua bán dâm. Ngay sau cuộc điện thoại đó, anh T. dẫn thêm thanh niên tên Đàm Ích B. (SN 1987, người cùng địa phương với Tình) đến nhà Điềm.

Tại đây anh T. đề nghị Điềm rủ thêm một người để cả 4 vui vẻ, Điềm đồng ý và gọi thêm Nguyễn Thị V. (SN 1967, trú tại huyện Sóc Sơn) đến.

Xem thêm video:

Ngay sau đó, cả 4 người di chuyển đến một quán karaoke, tàn cuộc T. đưa cho Điềm 800 ngàn đồng rồi tiếp tục đến một khách sạn gần đó. Đến khách sạn T. và Điềm đưa nhau vào một phòng, V. và B. cũng vào một phòng bên cạnh để thực hiện hành vi mua bán dâm. Lúc này công an ập đến và bắt giữ tại chỗ các đối tượng.

Tháng 6/2017, TAND huyện Sóc Sơn đã xử và tuyên phạt Lê Thị Điềm 10 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.