Xã hội

Mới khánh thành, công viên gần 70 tỷ đồng ở Hải Phòng đã xuống cấp

Công viên Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) vừa mới đưa vào sử dụng hơn 4 tháng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp.

img

Là một trong những công viên trung tâm của thành phố mới được xây dựng, nằm ngay cạnh Ngã 6, điểm giao nhau giữa các con đường - Công viên Máy Tơ được đánh giá là đẹp nhất, nhì Hải Phòng. Tuy mới được đưa vào hoạt động hơn 4 tháng nhưng công viên này đã có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngày 6/6, đá ốp lát ở nhiều hạng mục, công trình của công viên Máy Tơ tại các khu vực như: bậc lên xuống lầu bát giác trung tâm công viên, hành lang vườn hoa, mặt nền xung quanh công viên… với đủ các loại đá xanh, vàng, đỏ xảy ra hiện tượng bị cong, vênh, nứt, vỡ, bong tróc…

img

Đặc biệt, tại các bậc lên xuống của 4 lối dẫn vào lầu bát giác trung tâm trong khuôn viên công viên Máy Tơ, đá lát bậc, nền; đá ốp hành lang tại đây đều bị nứt, vỡ, bong tróc nham nhở

img

Những viên đá lát bậc lên xuống tại lầu bát giác trung tâm công viên Máy Tơ bị sứt mẻ, vỡ nham nhở

img

Tại bậc lát đá lên xuống của lối dẫn từ hướng Ngã 6 Lạc Viên vào lầu bát giác trung tâm, xuất hiện vết nứt hở từ 3 - 6 cm và chạy dài khoảng 6 mét

img

Tương tự, tại bậc lên xuống của lối dẫn từ hướng bên phía đường Lê Lai vào lầu bát giác trung tâm, cũng có vết nứt chạy dài kèm theo đá lát bị vênh, bong tróc mạnh

img

Ngay bên cạnh bậc lên xuống, một tấm đá ốp màu xanh đậm bị bong ra khỏi hàng lang vườn hoa để lộ rõ các hàng gạch xây mà không thấy có lớp vữa kết dính

img

Còn ở khu vực lối dẫn từ hướng đường Máy Tơ vào lầu bát giác trung tâm, các viên đá ốp hành lang vườn hoa màu xanh đậm cũng bị nứt, vỡ, bong tróc

img

Đá ốp màu đỏ ở một số vườn hoa trong công viên cũng có hiện tượng bong tróc, sứt mẻ…

img

Đoạn hành lang vườn hoa trơ lớp vữa khi đá ốp đã bị bong tróc chạy dài khoảng hơn 3 mét

img

Thiết bị thể dục, thể thao bị hư hỏng vứt tại khu vực vườn hoa của công viên

img

Hệ thống cấp nước tại vườn hoa có dấu hiệu bị hư hỏng, vòi nước bị rò rỉ

img

Viên đá ốp ở ngay biển tên “Công viên Máy Tơ” bị nứt vỡ, trông rất mất mỹ quan

img

Phần nền vỉa hè của công viên Máy Tơ bên phía giáp với đường Nguyễn Trãi, các viên đá lát bị cong vênh, nứt vỡ, bong tróc…từ phía mép đường vào đến vườn hoa dài khoảng 3 mét; kèm theo đá kè vỉa hè cũng bị sứt mẻ

img

Ngoài ra, một số cây xanh trồng tại công viên bị chết, đã được bứt gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên

img

Được biết, Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực sân vận động Máy Tơ, quận Ngô Quyền thành công viên cây xanh (Công viên Máy Tơ) có tổng diện tích nghiên cứu là 3,843ha, diện tích quy hoạch công viên 2,095ha với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền quản lý và điều hành; được khởi công ngày 23/10/2020 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

img

Theo thiết kế, khu vực chính giữa công viên Máy Tơ xây dựng lầu bát giác 2 tầng bằng gỗ lim, 2 khán đài; hai góc tiếp giáp đường Máy Tơ xây dựng 2 chòi nghỉ; xung quanh bố trí đường dạo lát đá tự nhiên, với hệ thống cây xanh nhiều chủng loại chia tầng, tán. Trong khu vực công viên có lắp đặt các thiết bị phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao, 2 nhà vệ sinh cộng cộng; cùng với đó là hệ thống cấp, thoát nước, trạm biến áp, điện chiếu sáng hoàn chỉnh, đồng bộ…

img

Với việc được đầu tư nhằm hoàn thiện quy hoạch đô thị xanh của TP Hải Phòng, mở rộng không gian xanh, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhưng sau khi đưa vào sử dụng 4 tháng, công viên Máy Tơ đã có dấu hiệu xuống cấp. Điều đó khiến dư luận đang hoài nghi về chất lượng của công trình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.