Pháp luật

Mới lao động Hàn Quốc về, vẫn mua ma túy để bán

02/03/2018, 20:38

Bị tổ cảnh sát dừng xe vì không đôi mũ bảo hiểm, Kiên bất ngờ quay đầu bỏ chạy nhưng không thoát.

28535979_10155551195973337_1051966123_n

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên cùng tang vật tại chốt Y15/141 Công an TP Hà Nội

Chiều 2/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại úy CSGT Nguyễn Thanh Tùng, tổ trưởng công tác đặc biệt Y15/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y15 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN: 1984, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng tang vật gói ma tuý cho công an phường Thịnh Liệt để tiến hành điều tra mở rộng xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h45" chiều cùng ngày (2/3),  Tổ Y15 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng phát hiện Kiên điều khiển xe máy 29D2-006.54 đi hướng Giải Phóng- Kim Đồng không đội MBH. Khi cảnh sát dừng xe, Kiên bất ngờ quay đầu bỏ chạy nhưng chỉ khoảng 30 mét đã bị lực lượng cảnh sát 141 khống chế bắt giữ.

Quá trình kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện một túi ni lông màu hồng bên trong có chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý) treo ở gác ba ga khung xe. Sau đó, tại chốt Y15 đối tượng Kiên thừa nhận gói ni lon trên là ma tuý đá mới mua với giá 23 triệu đồng đang trên đường đi tiêu thụ. Đối tượng Kiên cho biết thêm, anh ta mới đi lao động từ Hàn Quốc về.

Sau đó, Tổ Y15 đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Kiên cùng toàn bộ tang vật cho công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.