Chất lượng sống

Mỗi năm 2 nghìn trẻ sinh ra bị tan máu bẩm sinh

09/05/2018, 09:43

Theo TS. Lê Lâm, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền...

19

Một trường hợp bị tan máu bẩm sinh được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư

Ở Việt Nam, có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi năm có trên 2.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh này. Tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, mỗi ngày có hơn 200 bệnh nhân tan máu bẩm sinh được điều trị. Tan máu bẩm sinh là một căn bệnh chẩn đoán và điều trị không phức tạp nhưng chi phí cho điều trị rất tốn kém, vì phải điều trị cả đời. Chi phí cho điều trị 1 người bệnh hết khoảng 3 tỷ đồng (tính từ lúc sinh ra đến 30 tuổi).

Ở Việt Nam, theo khảo sát sơ bộ, mới chỉ có khoảng 50% người bệnh tan máu bẩm sinh được điều trị, những người bệnh chưa được điều trị có rất nhiều biến chứng và chất lượng cuộc sống thấp. TS. Lê Lâm cũng cho biết, hoàn toàn có thể phòng bệnh tan máu bẩm sinh bằng việc các bạn trẻ trước khi kết hôn cần làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, nếu xét nghiệm được nhận định là hồng cầu nhỏ thì phải nghi ngờ đến Thalassemia. Ngoài ra, phương pháp chính xác nhất hiện nay là phương pháp phân tích gen. Từ ngày 6 - 8/5, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư phối hợp với Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.