Bạn cần biết

Mỗi năm 40.000 người chết vì bệnh liên quan đến thuốc lá

25/05/2016, 10:50

Khói thuốc lá còn là nguyên nhân gây bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh khác,...

HCM-250214-1_PRMT

Ảnh minh họa

Theo GS.TS. Ngô Quý Châu, Phó giám đốc BV Bạch Mai, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu khiến 40.000 người tử vong tại Việt Nam hàng năm, tương đương với khoảng 100 người chết mỗi ngày. Con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm vào năm 2030 theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo khảo sát của ngành Y tế, hiện có khoảng 15,3 triệu người trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc lá, 2/3 phụ nữ và trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc lá tại nhà, 33 triệu người không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà.

Trong khi đó, con số thống kê từ Bệnh viện K Trung ương cho thấy, 96,8% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá. Không chỉ vậy, khói thuốc còn là nguyên nhân gây bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh khác, đặc biệt là ở người hút thuốc thụ động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.