Thời sự

Mỗi năm, gần 4.200 trẻ em mắc mới ung thư

14/11/2014, 12:08

Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo Ung thư nhi quốc gia lần thứ 7 do Bệnh viện Nhi T.Ư tổ chức ngày 13/11 tại Hà Nội.

img

Trong số gần 4.200 trẻ bị mắc ung thư được phát hiện mỗi năm, có gần 2 nghìn trẻ ung thư máu, 900 trẻ u não, còn lại là u nguyên bào thần kinh, u thận, u xương, u phần mềm... Theo Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam Nguyễn Công Khanh, đây chỉ là số thống kê trẻ tới bệnh viện, con số thực tế lớn hơn nhiều.

Hiện, nhiều trường hợp trẻ ung thư bị chẩn đoán sót, tỷ lệ chuyển tuyến T.Ư thấp, chậm trễ trong phát hiện triệu chứng, chẩn đoán và điều trị, bỏ điều trị và còn thiếu các trung tâm điều trị ung thư nhi. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên chỉ đạo, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ung thư trong cộng đồng, khám sàng lọc nhằm sớm phát hiện ung thư ở trẻ.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.