Ẩm thực

Món ăn đường phố có cái tên dễ gây nhầm lẫn lập kỷ lục Guinness thế giới

25/05/2022, 19:00

Bạn đừng nhầm lẫn món ăn này với những chiếc đồng hồ Rolex nổi tiếng.

Khi nhắc tới cái tên Rolex, có lẽ bạn sẽ nghĩ tới thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ. Thế nhưng ở Uganda, từ này có một ý nghĩa khác, dùng để chỉ một món ăn đường phố rất phổ biến và có giá cả phải chăng.

img

Món bánh Rolex.

Trong một video được chia sẻ trên trang Twitter, các đầu bếp đang tất bật chuẩn bị cho món Rolex lớn nhất thế giới. Món ăn khổng lồ này được tạo ra bởi đầu bếp chính Raymond Kahuma cùng các đồng nghiệp và đã lập kỷ lục Guinness thế giới.

img

img

img

Rolex là món ăn rất đơn giản, kết hợp giữa trứng tráng và rau củ bọc trong bánh chapatti. Bạn dễ dàng tìm thấy món ăn này ở bất kỳ con phố nào ở các quốc gia Đông Phi, thậm chí còn có cả 1 lễ hội mang tên nó. Lễ hội Kampala Rolex được tổ chức hằng năm ở Uganda.

Giá cho 1 phần Rolex thấp nhất là 0,28 USD (khoảng 7.000 đồng). Nó thường được bán trong các khu đô thị ở Uganda, gần đây được giới chức trách tích cực tiếp thị nó như một món ăn không thể bỏ qua khi ghé tới quốc gia này.

img

Tổ chức Guinness thế giới cho biết, món Rolex của Raymond có chiều dài 2,3m, dày 0,6m, nặng 204,6kg.

“Raymond và nhóm của anh ấy đã làm việc trong nhiều tháng để chuẩn bị mọi thứ được diễn ra suôn sẻ”, Tổ chức Guinness cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.