Hồ sơ tài liệu

Mông Cổ: Trực thăng chiến đấu Mi-8 rơi, 11 người thương vong

24/12/2015, 16:29

Một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Mông Cổ đã bị rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Ulan Bator.

3.1
Trực thăng Mi-8 bị rơi tại khu vực ngoại ô Ulan Bator - Ảnh:asiarussia.ru

Tân Hoa Xã đưa tin, nguồn tin quân sự cho biết tối 23/12, một máy bay trực thăng Mi-8, mang số hiệu 337 của Không quân Mông Cổ đã bị rơi trong quá trình tập trận, vụ tai nạn xảy ra ở khu vực cách thủ đô Ulan Bator 50km về phía Đông.

Tại thời điểm tập trận, trên máy bay có 11 người. Phi công lái Mi-8 này đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp, nhưng bất thành. Phi công này đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương nặng và được chuyển tới bệnh viện gần nhất.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ rơi máy bay trực thăng vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách Mông Cổ đang tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Mil Mi-8 (định danh của NATO “Hip”) là một máy bay trực thăng đa chức năng lớn hai động cơ. Mẫu một động cơ đầu tiên (AI-24W), W-8, cất cánh ngày 9/7/1961. Chiếc thứ hai với hai động cơ AI-24W cất cánh lần đầu ngày 17/9/1962. Sau khi được sửa đổi một số chi tiết, nó được đưa vào phục vụ trong Không quân Xô viết năm 1967 với cái tên Mi-8. Có rất nhiều biến thể, gồm Mi-8T ngoài khả năng vận chuyển 24 binh sĩ còn được trang bị các tên lửa điều khiển chống tăng. Kiểu Mil Mi-14 dùng cho hải quân, và kiểu Mil Mi-24 tấn công cũng là biến thể từ loại Mi-8.

Hơn 12.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu và Mi-8 hiện phục vụ trong lực lượng không quân hơn 50 quốc gia, trong đó có Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran và Việt Nam; biến thể mới nhất Mi-8MT/Mi-17 được trang bị nặng hơn và giới thiệu năm 1981. Mi-17 ít được biết đến hơn, hoạt động ở khoảng 20 nước.

4.1

Đặc điểm tổng quát của Mil Mi-8:
Kíp lái:
3
Sức chứa: 24 hành khách hoặc12 cáng tải thương và chỗ cho 1 nhân viên y tế
Chiều dài: 18,17 m (59 ft 7 in)
Đường kính rô-to: 21,29 m (69 ft 10 in)
Chiều cao: 5,65 m (18 ft 6 in)
Diện tích đĩa quay: 356 m² (3.832 ft²)
Trọng lượng rỗng: 7.260 kg (16.007 lb)
Trọng lượng có tải: 11.100 kg (24.470 lb)
Trọng lượng cất cánh tối đa: 12.000 kg (26.455 lb)
Động cơ: 2 × Klimov TV3-117Mt kiểu turboshaft, 1.454 kW (1.950 shp) mỗi chiếc
Sức chứa nhiên liệu tổng cộng: 3.700 l (977 US gal)

Hiệu suất bay:
Vận tốc cực đại: 260 km/h (140 kt)
Tầm bay: 450 km (280 mi)
Tầm bay chuyển sân: 960 km (596 mi)
Trần bay: 4.500 m (14.765 ft)

Trang bị vũ khí:
Lên tới 1.500 kg (3.300 lb) vũ khí mang dưới 6 giá treo, gồm rocket S-5 57 mm, bom, hoặc 9M17 Phalanga ATGM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.