Xã hội

Mong manh sinh mạng 3 lao động bị cướp biển Somalia bắt 4 năm

19/03/2016, 16:21

Sau gần 4 năm bị cướp biển Somalia bắt giữ, đến nay gia đình các nạn nhân vẫn đang trông ngóng từng ngày.

anh 1 somalia.
Thuyển viên Nguyễn Văn Hạ (số 1), Nguyên Văn Xuân (số 6) Phan Xuân Phương (số 2) cùng với các thuyển viên đi trên tàu Na Ham 3 đang bị cướp biển Somalia bắt giữ. (Ảnh người nhà thuyển viên cung cấp)

3 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt từ năm 2012 đến nay vẫn chưa được thả tự do và ngày nào, người thân của họ cũng lo lắng, ngóng trông. 

Ngày 16/3, phía Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor thuộc Tổng công ty mô tô Việt Nam, xác nhận 3 lao động Việt Nam là Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi), quê xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Nguyên Văn Xuân (35 tuổi), phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Phan Xuân Phương (27 tuổi), quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. 3 thủy thủ này đi trên tàu Na Ham 3 (tàu Đài Loan, chuyên đánh cá ngừ Đại dương) bị cướp biển Somalia bắt giữ tháng 4/2012. 

anh 2 somalia
Bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ) buồn bã lo cho con

Bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ) cho biết, khoảng tháng 4/2012 gia đình nhận được điện thoại anh Hạ nói là bị cướp biển bắt giữ. Nhận tin dữ, gia đình bà lo lắng, gọi điện thoại ra công ty môi giới hỏi tin tức về con. Đồng thời thúc giục công ty môi giới lao động phối hợp với chủ tàu Đài Loan tìm biện pháp sớm chuộc để con về. 

Cũng theo bà Thủy, nhờ có sự thông báo của các gia đình thuyền viên nên phía Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor mới biết sự việc. Sau đó phía đơn vị môi giới này yêu cầu 3 gia đình thuyền viên không được thông tin ra bên ngoài để bọn cướp biển sớm thả người. Năm 2012 và 2013, gia đình bà Thủy vẫn tiếp tục nhận được 4, 5 cuộc điện thoại của anh Hạ, nội dung các cuộc gọi rất ngắn, đều nói bọn cướp biển đang đòi tiền chuộc nếu không sẽ bắn. Nhưng từ năm 2014 đến nay không thấy con gọi về nên vợ chồng bà Thủy rất lo lắng, bây giờ không biết con sống hay là chết. 

Chị Nguyễn Thị Quỳnh (vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Xuân bị cướp biển Somalia bắt giữ) cho biết, anh Xuân bị cướp biển bắt giữ gần 4 năm, hai năm đầu gọi điện về được 4 lần. Hai năm sau chị không thấy chồng gọi điện về nên giờ cũng rất lo lắng về tính mạng của chồng. 

Đại diện Chi nhánh xuất khẩu lao động của Công ty Vinamotor, cho biết, hiện nay phía chủ tàu Đài Loan đang thuê một công ty luật ở Hồng Kông để đàm phán với cướp biển Somalia giải cứu các thuyển viên. Ngày 7/3/2016, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao có gửi cho công ty hình ảnh chụp từ vệ tinh về các thuyên viên bị cướp biển Somalia bắt giữ. Qua hình ảnh người nhà đã xác định rõ 3 thuyên viên nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.