Thế giới

Moscow cảnh báo Na Uy khi tăng lính Mỹ gần biên giới Nga

16/08/2018, 12:47

Đại sứ quan Nga tại Oslo đánh giá đây là một động thái thiếu thân thiện.

nga-len-an-na-uy-gia-tang-thoi-gian-don-tru-linh-m

Lính Mỹ đồn trú tại Na Uy

Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 15/8 đã công bố kế hoạch cho phép tăng gấp đôi số binh sĩ Thuỷ quân lục chiến Mỹ tại nước này, bất chấp sự phản đối của Moscow.

Trước thông tin trên, Đại sứ quán Nga tại Oslo đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả theo sau hành động của quốc gia láng giềng.

“Động thái này làm cho Na Uy trở nên khó đoán và có thể làm leo thang căng thẳng, dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang và làm mất ổn định tình hình khu vực Bắc Âu. Chúng tôi coi đây rõ ràng là hành động thiếu thân thiện và chắc chắn sẽ có hậu quả”, thông báo từ Đại sứ quán cảnh báo.

Theo hãng tin AFP, từ tháng 6/2018, Oslo đã công bố kế hoạch tăng số binh sĩ Mỹ từ 330 lên 700 người, đóng quân tại Trại Setermoen, chỉ cách biên giới Nga khoảng 418 km.

Số lính Thuỷ quân lục chiến này dự kiến sẽ rút khỏi quốc gia Bắc Âu vào cuối năm nay, tuy nhiên chính phủ Na Uy đã đề nghị họ ở lại lâu hơn do lo ngại về vấn đề an ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.