Hồ sơ tài liệu

Moscow nói gì về khả năng người Nga bị bắt cóc ở Syria?

04/10/2017, 20:15

Quân đội Nga cũng đã bác bỏ thông tin về việc các binh lính Nga bị IS bắt cóc.

Quân đội Nga ở Syria

Quân đội Nga ở Syria (ảnh minh họa)

Theo thông tấn Tass, chính quyền Moscow quan ngại về số phận của những người bị bắt cóc ở Syria nếu họ quả thật là công dân Nga.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã nói như vậy khi bình luận về thông tin người Nga bị những kẻ khủng bố bắt cóc ở Syria.

Trước đó một ngày, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin nói rằng các phần tử khủng bố IS đã đăng tải một video có hai người Nga bị bắt cóc.

Trong video được công bố cho thấy cảnh những người này không nói họ là quân nhân Nga. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng đã bác bỏ thông tin về việc các binh lính Nga bị IS bắt cóc.

"Về khả năng hai công dân Nga là các quân nhân, tôi đề nghị tập trung vào các tuyên bố liên quan của Bộ Quốc phòng. Tất nhiên, Moscow rất quan ngại về số phận của những công dân này trong trường hợp họ là người Nga", - ông Peskov nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.