Quân sự

Moscow phản đối Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

05/05/2019, 12:07

Theo truyền thông Nga, chính quyền Moscow phản đối việc xây dựng Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.

img
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn tấn công hạt nhân của Nga.

Bộ ngoại giao Nga cho rằng sáng kiến xây dựng Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân không góp phần giải trừ hạt nhân, mà làm suy yếu Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

“Chúng tôi coi việc xây dựng Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân là sai lầm. Sáng kiến này không góp phần giải trừ hạt nhân, mà làm suy yếu NPT và kích thích phát triển mâu thuẫn giữa các thành viên tham gia Hiệp ước” - Bộ ngoại giao Nga trích dẫn phát biểu của phái đoàn Liên bang Nga tại phiên họp Ủy ban chuẩn bị Hội nghị năm 2020 xem xét hoạt động của NPT tại New York.

Đồng thời, theo cơ quan ngoại giao Nga, phái đoàn Moscow lưu ý rằng quá trình giảm thiểu và hạn chế vũ khí hạt nhân nên được thực hiện theo nguyên tắc an ninh bình đẳng và không chia cắt, không thể được tiến hành xa rời thực tế và không tạo ra các điều kiện tiên quyết thúc đẩy thế giới từng bước từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, phái đoàn nói thêm rằng giải trừ vũ khí hạt nhân cũng bị cản trở bởi việc bảo tồn vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Mỹ ở châu Âu, cũng như NATO tiếp tục thực hành "các nhiệm vụ hạt nhân chung" liên quan đến việc đào tạo nhân viên quân sự từ các quốc gia phi hạt nhân sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.