Thời sự Quốc tế

Moscow phản pháo thông tin Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine

12/11/2021, 11:30

Moscow phản ứng trước thông tin từ hãng Bloomberg cho biết, chính quyền Mỹ quan ngại khả năng Nga lên kế hoạch xâm lược Ukraine.

Ngày 12/11, hãng thông tấn Tass dẫn lời Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ lên kế hoạch hay dự định làm như vậy”.

Cũng theo nhà ngoại giao Nga, "Moscow sẽ tuân thủ lập trường trên, trừ khi Ukraine hoặc nước nào khác có hành động khiêu khích. Khi đó, đây sẽ là vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Ông Polyansky cũng nhấn mạnh, từ phía Ukraine, luôn thường trực rất nhiều mối đe dọa.

img

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky. Ảnh - ANSA

Quay trở lại thông tin từ Bloomberg, trước đó ngày 11/11, hãng tin Mỹ dẫn một số nguồn cho biết, dựa trên thông tin mật, Washington quan ngại Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, các nguồn tin này không nêu rõ, Washington đã thông tin cho các đối tác nào tại Châu Âu.

Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ nhiều lần đăng tải thông tin cho rằng Moscow điều quân tới khu vực gần biên giới Ukraine và nghi ngờ ý đồ của Nga.

Tuy nhiên, Moscow cực lực phản đối và khẳng định việc điều quân đi đâu là vấn đề nội bộ của Nga.

Trong một diễn biến khác, dự kiến ngày hôm nay (12/11), Nga và Pháp sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hai bên diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp). Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai bên sẽ bàn luận nghiêm túc về vấn đề Ukraine.

Moscow và Kiev căng thẳng suốt từ năm 2014 sau khi bán đảo Crimea trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.