Thời sự Quốc tế

Moscow phản ứng gay gắt khi Latvia cho tháo quốc kỳ Nga ở thủ đô Riga

26/05/2021, 15:52

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hành động của Riga là thiếu tôn trọng trắng trợn đối với các biểu tượng của nhà nước Nga.

img

Bà Maria Zakharova.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chính quyền Latvia đang cố gắng giành chỗ đứng trong hàng ngũ các quốc gia không thân thiện với Nga.

Bà Maria Zakharova đã nói như vậy khi bình luận về vụ việc nhà chức trách Litva bỏ quốc kỳ Nga trên các con phố ở Riga trong khi đang diễn ra một sự kiện thể thao có nhiều nước tham gia, trong đó có đoàn của Liên bang Nga.

Trước đó, dịch vụ báo chí của Hội đồng thành phố Riga đã thông tin về quyết định tháo quốc kỳ Nga, được treo trên các quảng trường, đường phố của nhà chức trách Litva.

img

Quốc kỳ Nga - ảnh minh họa.

Trong khi đó, cờ của các nước khác cùng tham dự Giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới vẫn được giữ nguyên. Thay thế các lá cờ Nga giờ chỉ còn các biểu ngữ của Ủy ban Olympic Nga.

"Các nước láng giềng Latvia của chúng tôi đang cố gắng hết sức để có được chỗ đứng trong hàng ngũ các quốc gia không thân thiện với Nga. Nếu đây là sự lựa chọn có chủ ý của phía Latvia, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận", bà Zakharova nhấn mạnh.

img

Đoàn thi đấu khúc gôn cầu trên băng của Nga - ảnh tư liệu.

Theo bà Zakharova, hành động của Riga là thiếu tôn trọng trắng trợn đối với các biểu tượng của nhà nước Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.