Thế giới

Moscow phản ứng trước khả năng Mỹ trừng phạt 13 cá nhân Nga

21/02/2018, 18:05

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thể hiện quan điểm của nước này trước khả năng Mỹ trừng phạt 13 cá nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thể hiện quan điểm của nước này trước khả năng Mỹ trừng phạt 13 cá nhân vì cáo buộc gây ảnh hưởng bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ông cho rằng, những lời đe dọa của Washington đối với Moscow nhằm gây leo thang căng thẳng trước bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018, theo Sputnik ngày 21/2.

“Người Mỹ đang thực hiện hàng loạt bước đi nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, gây căng thẳng trong quan hệ song phương trước các cuộc bầu cử Tổng thống đồng thời họ tiếp tục đổ lỗi cho chúng tôi can thiệp tiến trình bầu cử Washington một cách vô căn cứ và không thể minh chứng rõ ràng” - ông Ryabkov nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố, không loại trừ khả năng đưa ra các lệnh trừng phạt đối với 13 cá nhân Nga dính cáo buộc can thiệp bầu cử Washington hồi tuần trước bất chấp Nga bác bỏ ngay từ đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.