Hồ sơ tài liệu

Moscow sơ tán hơn 20.000 người vì loạt điện thoại dọa đánh bom

14/09/2017, 10:11

Hơn 20.000 người từ hơn 30 cơ sở ở thủ đô Moscow phải sơ tán sau hàng loạt cuộc điện dọa đánh bom

Cảnh sát Nga

Cảnh sát Nga ở Moscow (ảnh minh họa)

Hôm nay (14/9), truyền thông Nga cho biết, hơn 20.000 người từ hơn 30 cơ sở ở thủ đô Moscow phải sơ tán sau hàng loạt các cuộc gọi điện thoại nặc danh, diễn ra gần như cùng thời điểm và đe dọa đánh bom.

Cảnh sát và công binh tại Moscow đã lục soát kiểm tra hơn 30 cơ sở tại Moscow, bao gồm 3 sân ga, các trung tâm thương mại lớn và khách sạn ở nhiều nơi trong thành phố.

Thông tấn Nga Interfax đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật đang kiểm tra một cuộc điện thoại đe dọa đã gài bom dưới Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow.

Từng cuộc điện thoại đều được kiểm tra kỹ lưỡng và cảnh sát chưa công bố bất cứ chi tiết nào. Tình trạng gọi điện nặc danh đe dọa đánh bom vẫn tiếp diễn. Theo hãng tin Nga RIA Novosti, các cuộc gọi đe dọa đánh bom như vậy đã diễn ra tại 22 thành phố ở Nga trong 3 ngày vừa qua, trong  đó hơn 45.000 người đã phải sơ tán khỏi 205 cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.