Hồ sơ tài liệu

Moscow tin ông Trump sẽ ký dự luật tăng cường chống Nga

30/07/2017, 14:20

Trump sẽ ký dự luật tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga.

Tổng  thống Mỹ Donald Trumo

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký dự luật nhằm tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga, Iran và Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết trong một thông báo gần đây.

Báo chí Nga cũng có nhận định tương tự sau khi Hạ và Thượng viện Mỹ thông dự luật tăng cường trừng phạt 3 nước gồm Nga, Triều Tiên và Iran.

Tổng thống Putin cũng đã phê duyệt một quyết định đáp trả Mỹ do Bộ Ngoại giao nước này soạn thảo cách đây 2 ngày.

Theo tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã làm quen với phiên bản cuối cùng, và trên cơ sở những nhận xét của ông đã được xét đến, đã tán thành dự luật, văn phòng Tổng thống Mỹ cho biết.

Dự luật mở rộng số lượng các biện pháp trừng phạt chống kinh tế Nga. Gói hạn chế chủ yếu liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga. Điều khoản riêng nói đến việc Mỹ "phản đối xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc-2".

Điện Kremlin đánh giá dự luật một cách tiêu cực, còn liên minh châu Âu EU gọi đó là "hành động đơn phương của Washington."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.