Hồ sơ tài liệu

Mosul bị uy hiếp, IS điên cuồng xử tử 284 dân thường

23/10/2016, 10:53
image

IS đã xử tử 284 dân thường trong bối cảnh Mosul đang bị vây hãm chặt chẽ.

20160110_tieudiem_chien-binh-IS-hinh-anh-1

Các chiến binh thuộc nhóm khủng bố IS.

RT ngày 22/10 đưa tin, nhóm khủng bố IS được cho là đã xử tử ít nhất 284 đàn ông và bé trai tại Mosul và các làng lân cận.

Các chiến binh của nhóm khủng bố này đã sử dụng các nạn nhân như một lá chắn sống, sau đó giết rồi ném thi thể họ xuống hố chôn tập thể.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq đã bị IS chiếm đóng từ tháng 6/2014 và trở thành nơi quan trọng giúp tổ chức này chống chọi với các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Trong thời gian kiểm soát Mosul, lãnh đạo nhóm khủng bố IS đã biến thành phố thành thành trì quân sự. Hiện tại, thành trì này có khoảng từ 4.000 tới 8.000 binh lính IS và 1,5 triệu dân.

>>>>Xem thêm video:

Ở một diễn biến có liên quan hôm 21/0 vừa qua, IS đã bắt giữ khoảng 550 gia đình từ các làng lân cận Mosul và họ làm lá chắn sống ở gần vị trí các căn cứ quân sự. Ngoài ra, IS giết hại thêm 40 dân thường tại một ngôi làng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.