Xã hội

Một bảo vệ dân phố ở TP.HCM qua đời do mắc Covid-19 khi làm nhiệm vụ

12/08/2021, 13:08

Ông Đinh Chánh Định, 47 tuổi tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu phố 5, phường 22, quận Bình Thạnh không may mắc Covid-19 và qua đời.

Sáng 12/8, ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình tổ viên tổ bảo vệ dân phố qua đời do mắc Covid-19 khi làm nhiệm vụ.

img

Bí thư Quận ủy Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất thăm hỏi, động viên gia đình.

Người mất là ông Đinh Chánh Đ., 47 tuổi, tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu phố 5, phường 22, quận Bình Thạnh. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, ông Định đã mắc Covid-19.

Dù đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện quận Bình Thạnh tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh biến chuyển nặng, ông Đ. đã qua đời tại bệnh viện vào hôm 10/8.

Ông Vũ Ngọc Tuất gửi lời chia buồn sâu sắc về sự mất mát đến gia đình ông Đ.. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho gia đình. Công an phường và quận đã vận động trao 12 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm thiết yếu để gia đình ổn định cuộc sống và lo chi phí hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.