Đường sắt

Một bé sơ sinh bị bỏ trên bậc lên xuống tàu SE1

31/01/2023, 16:36

Bé sơ sinh được nhân viên tàu SE1 phát hiện bị bỏ trên bậc lên xuống vào sáng nay (31/1) sẽ phải nằm cấp cứu khoảng 3 ngày.

Thông tin với Báo Giao thông, đại diện Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị đã cử nhân viên vào bệnh viện thăm em bé sơ sinh phát hiện bị bỏ lại trên bậc lên xuống tàu SE1 tại ga Biên Hòa vào sáng nay (31/1).

img

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bậc lên xuống tàu SE1 đang được chăm sóc tại Bệnh viên Đa khoa Biên Hòa

Cũng theo vị này, phía bệnh viện Đa khoa Biên Hòa cho biết, nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe em bé đã bình thường, tuy nhiên do đường ruột chưa tốt nên sẽ tiếp tục nằm phòng cấp cứu khoảng 3 ngày, sau đó sẽ tiếp tục điều trị tại phòng bệnh. Bệnh viện đang làm các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 6h22 phút sáng nay, tàu SE1 đến ga Biên Hòa dừng tác nghiệp đón, trả khách. Khi mở cửa toa xe số 6 để tiễn khách xuống tàu, nam nhân viên phụ trách toa Lê Ngọc Ánh bỗng phát hiện một bé sơ sinh bỏ lại trên bậc lên xuống của toa tàu. Ngay lập tức, anh Ánh báo trưởng tàu cùng bảo vệ đến để cùng phối hợp giải quyết.

Kể lại với PV Báo Giao thông trên chuyến tàu quay trở ra Hà Nội, Trưởng tàu khách SE1 Lê Ngọc Huấn (Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội) phụ trách tổ tàu cho hay, anh Ánh khi mở cửa toa và mở nắp chân cầu (nắp che bậc lên xuống toa để đảm bảo an toàn trong toa) thì phát hiện tại bậc lên xuống cuối cùng có một bao tải. Khi anh Ánh sờ đến thì thấy động đậy nên vội mở ra, phát hiện có em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau, nên báo trưởng tàu.

Tổ tàu lấy chăn trên tàu cuốn lại em bé. Trưởng tàu lập biên bản, đồng thời cử trưởng tàu an ninh và anh Ánh ở lại cùng nhân viên đường sắt tại ga xử lý vụ việc. Tổ tàu cũng hỗ trợ em bé 1 triệu đồng. Nhà ga đã báo UBND phường Trung Dũng, trạm y tế đến đưa em bé đi cấp cứu.

“Khả năng em bé mới sinh, bị bỏ lên bậc lên xuống tại các ga trước đó khi tàu SE1 dừng, tránh vượt; Còn hành trình từ ga Bình Thuận đến ga Biên Hòa khoảng 200km, do là mác tàu đẳng cấp cao, được ưu tiên nên tàu chạy suốt, không dừng dọc đường. Rất may em bé đã sống sót thần kỳ suốt mấy giờ đồng hồ vì bậc lên xuống toa xe chỉ ngắn khoảng 35cm, tàu chạy lại rung lắc...”, Trưởng tàu Huấn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.