Đời sống

Một công nhân thủy điện ngã xuống đập mất tích khi đang làm việc

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, một công nhân bị ngã xuống đập nước mất tích.

Chiều 24/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên và cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng, tìm kiếm một công nhân bị ngã xuống suối đập tràn, thôn Triệu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà.

img

Nơi công nhân rơi xuống đập nước

Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 24/5, tại khu vực nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố thuộc Công ty TNHH Anh Nguyên (có trụ sở tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà), anh Nguyễn Quốc Kh. (SN 2002, công nhân của nhà máy Thủy Điện) đã bị trượt chân ngã xuống suối tại đập tràn, thôn Triệu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà.

img

Khu vực xã Thải Giàng Phố, nơi có nhà máy thủy điện xảy ra vụ việc

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Nà Hối đã huy động lực lượng tại chỗ cùng các cơ quan ban ngành tìm kiếm nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.