Xã hội

Một dân quân trực chốt phong tỏa tại Đà Nẵng mắc Covid-19

28/10/2021, 17:27

Chiều 28/10, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có một dân quân trực chốt phong tỏa và 3 trường hợp đã được cách ly.

Chiều 28/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới.

img

Đà Nẵng vừa phát hiện một dân quân trực chốt phong tỏa mắc Covid-19

Cụ thể, có 1 ca bệnh chưa cách ly, là dân quân tham gia phòng chống dịch, có trực chốt tại khu phong tỏa K106 Huỳnh Thúc Kháng (quận Hải Châu), có tiếp xúc F0 tại chốt trực. Ca mắc này thuộc chuỗi lây nhiễm bệnh nhân N.V.A (259 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

Còn 3 ca bệnh khác đã được cách ly tập trung. 2 ca là F1 có xét nghiệm âm tính trước đó thuộc chuỗi N.V.A (259 Lê Duẩn) và 1 ca là người về từ TP.HCM (F1 cùng nhà F0), có xét nghiệm âm tính trước đó.

Được biết, Đà Nẵng đã công bố cấp độ dịch cấp 2, cho mở lại hầu hết các hoạt động văn hóa, xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Dự kiến 15/11 tới, thành phố sẽ cho học sinh đến trường học trở lại.

Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.713 ca mắc Covid-19.

Theo số liệu trên Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch Covid-19, Đà Nẵng đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 trên 114%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.