Điều tra

Một đối tượng chém tử vong tán thủ Wushu đã bị bắt

14/03/2016, 21:16

Một đối tượng gây án chém tán thủ Wushu tử vong đã bị cơ quan công an bắt giữ.

156e6879732305.img

Tán thủ Wushu bị chém gần 30 nhát tử vong.

Theo báo Người đưa tin, hôm nay 14/3, cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Hoài Đức đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 13/3/2016 tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Anh L.D. H. (SN 1991, HKTT: Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định) đã tử vong, xác nạn nhân được bảo quản tại bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức. Theo đề nghị của gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với bệnh viện huyện Hoài Đức bàn giao tử thi anh  H. cho gia đình về địa phương mai táng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là liên quan đến việc H. cùng anh Đ. "Trôi" đi đòi nợ. Hiện một đối tượng gây án đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, theo nguồn tin từ tờ Pháp luật TP.HCM, vụ tán thủ Wushu bị chém tử vong nói trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/3 tại TT. Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội).

Được biết, vào khoảng thời gian này, tại TT. Trôi xảy ra một vụ hỗn chiến. Tán thủ Wushu được xác định là L.D.H (25 tuổi, Nam Định).

Gia đình nạn nhân cho hay, trên người H. có tới gần 30 vết đâm, chém. Điều tra ban đầu cho hay, H. từng làm nghề buôn bán xe máy cũ ở chợ xe Dịch Vọng.

Gần đây, H. làm thuê cho một cửa hàng cầm đồ ở TT. Trạm Trôi. H. từng tập luyện Wushu tại trung tâm huấn luyện Trịnh Hoài Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.